Lời khai rùng mình của kẻ hiếp dâm bé gái rồi giết

Chị Kiều và các con bên mộ cháu Thắm
Chị Kiều và các con bên mộ cháu Thắm
TPO - Sau khi hiếp dâm cháu T, Phong ra tay sát hại cháu rồi chờ trời tối vứt xác nạn nhân xuống sông để che dấu tội ác.

Tin từ cơ quan CSĐT công an Sóc Trăng cho biết, họ đã tạm giữ hình sự với Phan Hoài Phong (sinh ngày 10/5/1996, ngụ tại ấp 18, xã Tân Long, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”.

Theo hồ sơ, ngày 31/3, cháu H.T.H.T (SN 2004), học sinh lớp 2 trường Tiểu học Tân Long 2 (xã Tân Long, thị xã Ngã Năm), đi học nhưng không thấy về nhà. Gia đình đi kiếm nhưng không tìm thấy cháu.

Đến 7h30 ngày 1/4, mọi người phát hiện thi thể cháu T. dưới sông cách nhà khoảng 300-400m.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ việc. Qua sáng lọc đối tượng, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Pha Hoài Phong và tiến hành tạm giữ hình sự với đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Phong đã thú nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, vào trưa ngày 31/3, thấy T. đi học về, Phong gọi cháu vào nhà mình chơi.

Đến 14h cùng ngày, Phong hiếp dâm cháu T.. Sau đó, đối tượng này ra tay sát hại nạn nhân. Đến 20h cùng ngày, Phong mang thi thể cháu T. vứt xuống sông để phi tang.

Hiện Phòng CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG