Lừa bán cả 4 mẹ con sang Trung Quốc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sau khi bán chị Pàn, hai đối tượng Xần và Cáng tiếp tục gọi điện liên lạc rủ rê, dụ dỗ con gái và con dâu của chị để lừa bán họ sang Trung Quốc.

Ngày 23/1, tại trụ sở UBND xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử lưu động đối với các bị cáo Vàng Seo Xần (36 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai), Giàng Seo Cáng (29 tuổi, quê Mường Khương, Lào Cai) về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, tháng 7/2014, Vàng Seo Xần và Giàng Seo Cáng đã bàn bạc rủ nhau đi tìm kiếm dụ dỗ phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Thông qua một người quen, Vàng Seo Xần gọi điện liên lạc, giả vờ yêu đương tán tỉnh với chị Sằm Thị Pàn (48 tuổi, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức), và hẹn chị Pàn ra Lào Cai chơi.

Ngày 12/9/2014, Sằm Thị Pàn từ Đắk Nông ra Lào Cai để gặp “người yêu”, bị Xần và Cáng dẫn đến khu vực ngã ba biên giới rồi bán sang Trung Quốc.

Tháng 10/2014, Xần, Cáng tiếp tục gọi điện liên lạc rủ rê, dụ dỗ ba phụ nữ khác ở Đắk Nông là Hầu Thị Thía, Chang Thị Dở và Lý Thị Dơ (đều là con gái và con dâu của chị Sằm Thị Pàn) để lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 28/10, khi Vàng Seo Xần đang chuẩn bị đưa Hầu Thị Thía lên xe đò từ Đắk Nông ra Lào Cai để bán sang Trung Quốc thì bị Công an bắt quả tang. HĐXX đã tuyên phạt Vàng Seo Xần 10 năm tù giam,  Giàng Seo Cáng 9 năm tù giam.

Theo Bá Hiển

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.