Mâu thuẫn tiền bạc, rút súng bắn thẳng vào mặt nạn nhân

Sau khi xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc hung thủ đã rút súng thủ sẵn trong người bắn thẳng vào mặt nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Theo nguồn tin từ Công an Bắc Giang cho biết, vào khoảng 18h45 ngày 21/01 trên địa bàn thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lâm (SN 1977, trú tại thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). Hung thủ là Tạ Văn Sỹ (SN 1973, trú tại xóm Vôi, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc.

Các nhân chứng cho biết, khoảng 18h ngày 21/01, Sỹ đi xe moto đến nhà chị Lâm để đòi tiền. Trong lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Sỹ đã rút súng (loại súng chưa xác định được) thủ sẵn trong người bắn thẳng vào mặt chị Lâm.

Hậu quả chị Lâm bị thương nghiêm trọng ở mặt, do được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Sỹ sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp cùng Công an xã trên địa bàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Sỹ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hà Văn

Theo Báo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.