Một Công an xã bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 8/4, tin từ CAH Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc ông Lê Chí Minh (49 tuổi), Công an viên xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Vụ việc trên liên quan đến việc xây dựng nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Lực (trú thôn Kim Trung, xã Kim Hóa).

Gia đình ông Lực đã cố tình xây nhà trái phép trên đất chưa được quy hoạch đất ở. Sau nhiều lần vận động tháo dỡ nhưng không thành, chiều 5/4, chính quyền địa phương xã Kim Hóa đã tổ chức cưỡng chế.

Theo đó, ông Lê Chí Minh cùng lực lượng chức năng đến tiến hành cưỡng chế thì bị ông Lực và người thân cản trở và tấn công.

Hậu quả, ông Lê Chí Minh bị chém một vết dài 12cm ở bàn tay phải và chấn thương nặng ở phần lưng nên phải nhập viện cấp cứu.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG