Một học sinh lớp 9 dùng dao đâm chết hàng xóm

Sáng ngày 13/5, thông tin từ công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Trung (15 tuổi, ngụ ấp Giồng Lãnh 2, Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo công an huyện Gò Công Đông, Trung đang là học sinh lớp 9 (trường THCS Thái Văn Nam, Kiểng Phước, Gò Công Đông).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19h ngày 11/5, khi Trung đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Văn (65 tuổi, ngụ Khu phố chợ 1, thị trấn Vàm Láng, Gò Công Đông) thì ông Văn dùng tay chỉ vào mặt Trung và nói “lũ ăn cắp”.

Bực tức, Trung đến tiệm tạp hóa mua một dao Thái Lan cất trong người và về nhà kể cho mẹ ruột là bà Lê Thị Ngọc Mai nghe. Nghe xong, bà Mai đi ra đường cự cãi với Nguyễn Thị Kim Hoa (18 tuổi) là con gái ông Văn. Lúc này, ông Văn cầm khúc cây đi ra thì Trung đi đến dùng dao đâm một nhát vào bụng ông Văn làm ông Văn tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do sốc mất máu cấp vì vết thương đâm thấu bụng, thủng gan, đứt động mạch chủ bụng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.