Một phụ nữ bị thanh niên lừa 2,5 tỷ qua điện thoại

Xưng công an gọi điện báo người phụ nữ dính đến vụ án ma túy và rửa tiền, Thành yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để “lo lót”.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ Lê Văn Thành (20 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 20/6, Thành tự xưng là cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh gọi điện cho chị Ngô Thư Quỳnh (47 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Qua điện thoại, 9X thông báo chị Quỳnh có dính líu đến một vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy. Muốn thoát vòng lao lý, Thành yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để anh ta “lo lót”.

Cảnh sát xác định trước khi gây án, Thành đã dùng chứng minh nhân dân giả, mở tài khoản tại một ngân hàng ở Hải Dương, chủ thẻ mang tên Phan Việt Anh.

Sau nhiều cuộc giao dịch, nạn nhân chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản này. Toàn bộ số tiền đã bị Thành rút rồi mang về cất giấu.

Biết mình bị lừa, chị Quỳnh đến trụ sở cảnh sát trình báo. Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội thu hồi được khoản tiền trên.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.