Nam sinh cầm dao cố thủ sau khi trộm iPhone 5

Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: HP
Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: HP
Khi bị phát hiện trộm điện thoại, Tuấn dùng dao cố thủ trong phòng ngủ trên tầng 2 suốt 1 giờ. Cảnh sát triển khai lực lượng đột nhập, áp sát khống chế nghi can.

Ngày 8/5, công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Tuấn (21 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi Trộm cắp tài sản. Nghi can đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó 10 ngày, nhân dịp được nghỉ lễ, Tuấn đi xe máy về nhà bạn ở TP Vinh chơi. Tại đây, do thiếu tiền tiêu xài nên anh ta nảy sinh ý định trộm cắp.

Trưa 29/4, lợi dụng lúc bà Nguyễn Thị Nguyệt (50 tuổi, ở phường Vinh Tân, TP Vinh) vắng nhà, Tuấn vượt tường rào lẻn vào trong lấy trộm điện thoại iPhone 5. Khi chưa kịp rời khỏi hiện trường thì chủ nhà về, phát hiện có kẻ trộm nên truy hô người dân vây bắt.

Không còn cách thoát ra ngoài, thanh niên cầm dao cố thủ trong phòng ngủ ở tầng 2 của ngôi nhà. Sự vụ sau đó được báo lên công an phường và Cảnh sát 113 Nghệ An.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, yêu cầu nghi can đầu thú, nhưng Tuấn vẫn dùng dao cố thủ. Sau 1 giờ thuyết phục không thành, 10 cảnh sát chia làm các mũi, đột nhập vào phòng, áp sát và khống chế nam sinh đưa về trụ sở làm việc.

Khám xét trên người Tuấn, công an thu giữ một điện thoại iPhone 5, là tài sản vừa trộm được. Nghi can sau đó được bàn giao cho công an TP Vinh điều tra, xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG