Nam sinh lớp 9 dí dao, cướp dây chuyền nữ hàng xóm

Đối tượng Khánh (trái) bị bắt giữ
Đối tượng Khánh (trái) bị bắt giữ
TPO - Chị Võ Thị Út Em (28 tuổi), ngụ tại Phường 3, thị xã Ngã Năm đang ngủ trong nhà thì bị một nam thanh niên lẻn vào, dùng dao khống chế và giật sợi dây chuyền bạch kim đang đeo trên cổ. 

Tin từ Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan điều tra công an thị xã Ngã Năm đang tiến hành điều ra làm rõ vụ cướp tài sản mà thủ phạm là một nam sinh đang học lớp 9 tại địa phương.

Theo đó, tối ngày 4/11, chị Võ Thị Út Em (28 tuổi), ngụ tại Phường 3, thị xã Ngã Năm đang ngủ trong nhà thì bị một nam thanh niên lẻn vào, dùng dao khống chế và giật sợi dây chuyền bạch kim đang đeo trên cổ. 

Quá hoảng sợ, chị Út Em kêu cứu thì được người thân ở kế bên chạy sang hỗ trợ. Khi mọi người xô cửa xông vào bật đèn thì nhận ra hung thủ là người hàng xóm ở kế bên nhà chị Út Em tên là Đào Duy Khánh (16 tuổi). 

Ngay sau đó, Khánh đã bị công an TX Ngã Năm tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Đào Duy Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Điều đáng nói, Khánh đang là học sinh lớp 9, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản của người khác lấy tiền tiêu xài.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.