Ném dép vào bạn, dính hàng chục phát dao

Ném dép vào bạn, dính hàng chục phát dao
Thắng đang nằm võng thì bị H ném dép trúng đầu. Sau màn cãi vã, Thắng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến H. gục ngã.

Sáng 12/6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho hay đang điều trị cho bệnh nhân Danh H. (SN 1986, tạm trú xã An Sơn, huyện Kiên Hải) với 4 vết đâm gây nguy hiểm đến tính mạng. Liên quan đến vụ án, Công an huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1975) để điều tra, làm rõ.

Công an huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) xác nhận đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang) để làm rõ về hành vi đâm người khác.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Nguyễn Văn Thắng cùng Danh H. (28 tuổi, ngụ huyện Kiên Hải, Kiên Giang) cùng làm việc trên tàu cá mang biển kiểm soát KG – 920.64. Khoảng 10h cùng ngày, Thắng đang nằm ngủ thì bị Hoàng ném chiếc dép trúng vào đầu.

Tức giận, Thắng lấy dao trên tàu cá chạy đến đâm liên tiếp vào người anh H. khiến anh này gục tại chỗ. Mọi người trên tàu đã nhanh chóng đưa anh H. vào trạm y tế xã An Sơn (huyện Kiên Hải) để cấp cứu.

Sau đó, Hoàng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị trong tình trạng mất máu nhiều, vết thương sâu, rất nguy kịch.

Cùng ngày, lực lượng Công an xã An Sơn đã phối hợp với Công an huyện Kiên Hải bắt nóng nghi can Nguyễn Văn Thắng để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo tinmoi
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.