Ngáo đá, xách mã tấu chém công an

Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra
Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra
Thấy Tuấn cầm mã tấu đi nghênh ngang giữa đường vào đêm khuya, lực lượng tuần tra đã yêu cầu giao nộp hung khí nhưng Tuấn bị ngáo đá, dùng mã tấu chém trọng thương một công an phường.

Ngày 4/9, Cơ quan điều tra công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiếp nhận hồ sơ cùng tang vật và đối tượng Trần Anh Tuấn (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc) từ công an phường 5 (TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi dùng mã tấu chém trọng thương một công an phường khi đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 ngày 3/9, anh Hồ Văn Cường (công an phường 5, TP Vũng Tàu) cùng 3 bảo vệ dân phố phường dùng xe ô tô tuần tra kiểm soát địa bàn phường 5 theo lịch phân công.

Khi lực lượng chức năng tuần tra đến trước số nhà 360 đường Trần Phú, phường 5 (TP Vũng Tàu) thì phát hiện Trần Văn Tuấn đi bộ một mình hướng Sao Mai về Bến Đình, trên tay Tuấn cầm theo một chiếc mã tấu tự chế dài khoảng 60cm.

Anh Cường cùng 3 bảo vệ dân phố xuống xe và yêu cầu Tuấn giao nộp cây mã tấu đang cầm trên tay. Tuấn không những không chịu giao nộp còn đe doạ đòi chém lại lực lương làm nhiệm vụ.

Cả nhóm tuần tra quyết định tước vũ khí trên tay Tuấn những Tuấn tỏ ra hung hãn không chấp hành còn ngang nhiên dùng mã tấu chém trọng thương anh Cường rồi bỏ chạy.

Anh Cường được người dân đưa vào bệnh viện Lê Lợi cấp cứu với vết thương vùng đầu và tay.

Lực lượng bảo vệ dân phố đã điện báo vụ việc cho Ban chỉ huy công an phường 5 để cùng truy bắt khi Tuấn đang chạy đến trước số nhà 546 đường Trần Phú.

Công an phường 5 đã áp giải Tuấn về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây, Tuấn có biểu hiện đang ngáo đá nên không thể làm việc được.

Xét tính chất, mức độ vụ việc nghiêm trọng, công an phường 5 đã chuyển Tuấn cùng tang vật cho cơ quan điều tra công an TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.