Nghẹt thở màn truy đuổi, vây bắt tên cướp tử thủ trong phòng trọ

Đối tượng Tuấn bị đưa về trụ sở công an
Đối tượng Tuấn bị đưa về trụ sở công an
Bị cảnh sát hình sự truy bắt, Tuấn lấy 2 con dao định khống chế hai đứa bé làm con tin nhưng may mắn hai cháu nhỏ kịp thời chạy ra ngoài. Cùng đường, Tuấn cầm dao quyết tử thủ trong phòng.

Chiều 29/4, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Quang Tuấn (tự Tuấn “trà đá”, SN 1986, ngụ tại địa phương) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Liên quan đến vụ cướp mà Tuấn tham gia, công an đang truy xét đồng phạm của tên này là Hùng (tự Hùng “ruồi”, chưa rõ lai lịch).

Trước đó, vào trưa cùng ngày do muốn kiếm tiền tiêu xài nên Tuấn rủ Hùng đi cướp giật tài sản của người đi đường. Hùng đồng ý và ngồi sau xe gắn máy Tuấn điều khiển rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp “săn mồi”.

Đến đường Lê Đức Thọ, hai tên thấy chị L.T.T.H (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) dừng xe sát lề đường có đeo túi xách khá sơ hở. Hai đối tượng liền áp sát giật phăng chiếc túi xách của cô gái rồi rồ ga phóng như bay.

Đúng thời điểm trên tổ công tác gồm 7 cảnh sát hình sự quận Gò Vấp trên đường tuần tra địa bàn phát hiện sự việc đã nhập cuộc truy đuổi. Biết bị phát giác hai tên cướp phóng xe bạt mạng.

Màn rượt đuổi cướp như phim hành động qua nhiều tuyến đường, đến đường Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp các trinh sát tiếp cận được 2 đối tượng.

Hùng ngồi sau quăng tang vật, nhảy xuống xe tháo chạy vào một con hẻm mất hút. Riêng Tuấn chạy chạy vào căn phòng trọ tại dãy nhà trọ địa chỉ 191 đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp).

Tuấn xông vào một căn phòng trọ lấy 2 con dao định úy hiếp hai cháu bé nhưng hai đứa trẻ này đã kịp thời tháo chạy ra khỏi phòng. Đúng lúc này tổ cảnh sát hình sự đuổi đến, trong thế cùng đường Tuấn chốt cửa phòng cầm dao tử thủ bên trong, mặc cho bên ngoài cảnh sát và người dân ra sức thuyết phục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hơn 30 phút sau tổ cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an phường ập vào phòng, tước dao, khống chế Tuấn áp giải về trụ sở.

Bước đầu đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong chiều cùng ngày, công an đã trao trả lại túi xách có 1,5 triệu đồng bên trong cho chị H.

Được biết Tuấn từng có 2 tiền án về hành vi “cướp giật tàu sản”. Ra tù gần nửa năm nay nay nhưng không có công việc ổn định.

Hiện Công an quận gò Vấp đang truy xét đồng phạm của Tuấn là Hùng “ruồi’ để xử lý.

Theo Hải Đăng

Theo Báo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG