Nghi án giám đốc bị côn đồ bịt mặt tấn công

Anh Đặng Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nguyên đang điều trị tại bệnh viện Việt- Tiệp Hải Phòng
Anh Đặng Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nguyên đang điều trị tại bệnh viện Việt- Tiệp Hải Phòng
Anh Đức tố bị nhóm 4 người tấn công khi vừa bước ra ôtô khiến bị chấn thương sọ não, gãy tay, mặt và đầu nhiều thương tích.

Ngày 9/3, sau 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nguyên Đặng Thành Chung đã tỉnh táo, cung cấp lời khai cho cảnh sát về việc bị công đồ tấn công.

Theo lời khai, khoảng 17h30 ngày 7/3, anh Chung vừa ra khỏi ôtô đi vào trụ sở công ty trên đường Hùng Vương thì bị 4 người bịt khẩu trang đi xe máy lao tới. Hai người ngồi sau cầm gậy, côn lao vào tấn công anh. Khi anh ngất xỉu, nhóm này mới bỏ đi.

Người dân xung quanh đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp. Bác sĩ xác định nam giám đốc trẻ bị chấn thương sọ não, vùng đầu khâu 8 mũi, vùng mặt khâu 5 mũi, gãy tay trái.

Anh Chung cho rằng nguyên nhân sự việc có thể do mâu thuẫn trong kinh doanh. Công ty Đức Nguyên kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá.

Vụ việc đang được Công an Hải Phòng làm rõ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG