Nghi án phóng hỏa giết 2 mẹ con giữa khuya

Căn phòng trọ bị cháy. Ảnh: CTV
Căn phòng trọ bị cháy. Ảnh: CTV
Đang nằm ngủ thì chị Xuân phát hiện cửa phòng trọ bốc cháy, có mùi dầu hỏa nên bật dậy, gọi con gái tông cửa thoát ra ngoài.

Chiều 29/3, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) xác nhận, đang phối hợp với công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ nghi phóng hỏa giết người xảy ra tại nhà trọ Sáu Ngọc (thị trấn Chợ Gạo).

Kết quả điều tra ban đầu, khuya 27/3, chị Nguyễn Mai Xuân (36 tuổi) và con gái Lê Thị Linh Huệ (14 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ số 5 thì phát hiện có cháy trước cửa. Chị Xuân hoảng hốt gọi con gái thức dậy, cả 2 tông cửa thoát ra ngoài và tri hô người dân đến giúp.

Chủ nhà trọ cùng người dân dùng bình chữa cháy mini cứu hỏa. Vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản, còn chị Xuân bỏng nhẹ ở vùng mặt được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng thu giữ 2 chai trà xanh nghi đựng dầu hỏa. Cửa ngoài phòng trọ bị cột chặt bằng một sợi dây đã bị cháy.

Qua xác minh, chị Xuân đã ly dị chồng được 2 tháng, dẫn con gái ra ngoài thuê trọ. Cơ quan chức năng nhận định, sự việc có dấu hiệu hình sự, có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dẫn đến phóng hỏa giết người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.