“Người đẹp” chuyển giới liên tiếp “vào tù ra tội”

"Người đẹp" chuyển giới Hà Phương
"Người đẹp" chuyển giới Hà Phương
TPO - Vừa ra tù đầu tháng 9, người đẹp chuyển giới Hà Phương vẫn “chứng nào tật nấy”, hành nghề gái bán dâm đứng đường, lợi dụng sơ hở của khách để trộm cắp tài sản.  

Ngày 13/10, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam Đỗ Thành Kiên (SN 1982, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Trương Ngọc Nam (SN 1984, trú tại Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đỗ Thành Kiên còn được gọi là “người đẹp” chuyển giới Hà Phương. Ra tù đầu tháng 9 vừa qua, Kiên vẫn “chứng nào tật nấy”, hành nghề gái bán dâm đứng đường, lợi dụng sơ hở của khách để trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h ngày 30/9, Kiên vẫy tay xin đi nhờ xe Fotuner của anh Nguyễn Thanh T. (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) đang lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Sau khi lên xe, Kiên ngồi ghế phụ đằng trước, giả vờ lân la trò chuyện, lợi dụng sơ hở lấy được chiếc ví anh T. để ngay cạnh cần số, rút số tiền 5,2 triệu đồng rồi để vào vị trí cũ.

Sau khi giấu được tiền vào người, Kiên đi thêm một đoạn rồi xin anh T. cho xuống xe, chạy về phía Trương Ngọc Nam đang đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Đúng lúc này, anh T. phát hiện mình bị mất tiền liên hô hoán đuổi theo đôi nam nữ. Nghe tiếng tri hô, tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm đang tuần tra kiểm soát gần đấy đã truy đuổi, bắt giữ được hai đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG