Người phụ nữ tử vong vì truy đuổi hai tên cướp

Hai tên cướp giật tài sản khiến nạn nhân tử vong. Ảnh ANTĐ
Hai tên cướp giật tài sản khiến nạn nhân tử vong. Ảnh ANTĐ
TPO - Bị 2 tên cướp giật túi xách, chị L hô hoán mọi người đồng thời đuổi theo hai tên cướp. Đến đoạn cầu vượt đường sắt thì ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 12/7, cơ quan Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Mẫn (27 tuổi), Phùng Anh Tuấn (25 tuổi, cùng ở Chương Mỹ, Hà Nội) vì tội cướp giật tài sản.

Theo đó, trưa 22/6, Tuấn điều khiển xe máy Wave Alpha chở Nguyễn Văn Mẫn nhằm cướp giật tài sản. Đến địa bàn xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị L (34 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe đi cùng chiều và treo túi xách trên xe. 

Lập tức, Tuấn điều khiển xe máy áp sát chị L để Mẫn giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Quá bất ngờ, chị L liền hô hoán mọi người đồng thời đuổi theo hai tên cướp.

Đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc địa phận phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội), chị L ngã xuống đường, bị thương nặng. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong vào ngày 30/6. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng quận đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và tiến hành truy bắt 2 đối tượng cướp giật túi xách của chị L.

Tới ngày 30/6, Nguyễn Văn Mẫn đã đến cơ quan công an đầu thú còn Phùng Anh Tuấn cũng đầu thú sau đó vào ngày 2/7.

Các đối tượng khai nhận sau khi cướp được túi sách, chúng đã lục soát lấy thẻ ATM và tờ giấy có mã PIN của chị L rồi rút 12 triệu đồng của bị hại. 

MỚI - NÓNG