Nhân viên tiệm vàng 'ăn bớt' cả trăm món đồ trang sức

Nữ nhân viên lĩnh 15 năm tù vì trộm cắp tài sản.
Nữ nhân viên lĩnh 15 năm tù vì trộm cắp tài sản.
TPO - Hàng ngày, lợi dụng nhân viên cửa hàng không để ý, nữ nhân viên trộm các đồ trang sức bằng vàng rồi mang đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo đó, Đỗ Hồng Nhung (SN 1990, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng vàng bạc đá quý trên phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2015, quầy hàng của Nhung nhập vào tổng cộng 1.639 sản phẩm và bán được 335 sản phẩm. Tuy nhiên, khi kiểm đếm chỉ còn 1.130 sản phẩm, thiếu 174 sản phẩm.

Về số hàng thiếu, Nhung khai nhận đã lợi dụng việc quản lý không chặt chẽ, nhân viên bên cạnh không để ý nhằm trộm các đồ trang sức bằng vàng cho vào váy đồng phục rồi mang ra ngoài.

Số vàng trộm được, Nhung mang đi bán hoặc cầm cố tại các cửa hàng vàng. Lần lấy nhiều nhất của Nhung được 5 sản phẩm bán được khoảng 20 triệu đồng còn lần ít nhất lấy 1 sản phẩm bán được 6 triệu đồng.

Tổng cộng, Đỗ Hồng Nhung đã lấy 174 đồ trang sức bằng vàng trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng nhưng chỉ bán, cầm cố được khoảng 600 triệu đồng. Đối tượng bị công an bắt giữ ngày 12/8/2015.

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Hồng Nhung 15 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG