Nhậu say ngủ ngoài bờ ruộng, thiếu nữ bị cưỡng hiếp

Nhậu say nằm ngủ luôn ngoài bờ ruộng, cô gái 14 tuổi bị trai làng giở trò đồi bại. Khi tỉnh dậy, nạn nhân về nhà trong tình trạng hoảng loạn nên gia đình trình báo công an.

Chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) để làm rõ về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 24/11, em Linh (14 tuổi, ngụ tại địa phương) cùng với Long và 6 thanh niên ngồi nhậu tại bờ ruộng ở xã. Bị chuốc rượu liên tục nên cô bé say rồi nằm ngủ tại chỗ.

Cuộc nhậu đến gần khuya, các thanh niên khác về nhà nên ngoài bờ ruộng chỉ còn Long và Linh. Nhìn cô bé say rượu nằm ngủ hớ hênh, Long nảy sinh dục vọng rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.

Đến 0h ngày 25/11, Linh tỉnh rượu và đi về nhà trong tình trạng quần áo bị rách, xộc xệch. Khi gia đình gặng hỏi, Linh kể bị Long xâm hại nên đã trình báo cơ quan công an. Ngay trong ngày, Linh bị mời lên làm việc và anh ta thừa nhận hành vi của mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.