Nhóm côn đồ dùng tuýp sắt đánh công an viên dập lá lách

Nhóm côn đồ và hung khí bị thu giữ.
Nhóm côn đồ và hung khí bị thu giữ.
Tại bệnh viện anh Hà bị rách da vùng đầu, phải khâu 7 mũi, dập lá lách, phải cắt bỏ hoàn toàn lá lách.

Ngày 22/5, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm côn đồ đánh công an viên thị trấn Phú Thiện.

Theo điều tra ban đầu, đêm 12/5, anh Nguyễn Văn Hà, công an viên thị trấn, đi xử lý vụ côn đồ gây gổ, chém anh Nguyễn Văn Chi (25 tuổi) và Nông Văn Duẩn (35 tuổi) trọng thương. Tại hiện trường, 12 đối tượng cầm hung khí bao vây, la lối dù biết công an đã đến. 

Vũ Văn Nhàn (24 tuổi) đã dùng tuýp sắt quật mạnh vào hông anh Hà làm anh bất tỉnh ngay tại chỗ rồi cùng đồng bọn bỏ trốn. Anh Hà cùng 2 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện anh Hà bị rách da vùng đầu, phải khâu 7 mũi, dập lá lách, phải cắt bỏ hoàn toàn lá lách. Cả anh Chi và anh Duẩn đều bị thương vùng lưng trái.

Đến ngày 14/5, biết không thoát khỏi lưới pháp luật các đối tượng liên quan vụ việc đến cơ quan công an đầu thú.

Theo khai nhận ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12/5, Vũ Văn Nhàn và Lê Xuân Khánh (SN 1993) đi xe máy ngang thị trấn Phú Thiện xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với anh Trần Trọng Quý (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1982). Được mọi người can ngăn nên Nhàn và Khánh ra về nhưng sau đó lại rủ thêm 10 tên khác khác mang theo hung khí tìm đánh Đức và Quý.

Khi cả bọn đi đến trước nhà anh Nguyễn Văn Quý, thấy trong nhà có đông người nên nhảy vào đánh, chém tới tấp anh Chi và anh Duẩn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Theo Chiến Hiếu
Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG