Nhóm thanh niên bắt và đánh con nợ suốt 5 giờ

Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thắng
Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thắng
Nợ hơn 50 triệu đồng, anh Trường bị nhóm côn đồ bắt giữ đánh đập suốt 5 giờ trước khi được cảnh sát giải cứu.

Ngày 26/11, Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ Đinh Lê Thiên (32 tuổi) và Nguyễn Thuận Lợi (30 tuổi) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, anh Võ (44 tuổi) có nợ Lợi và Thiên 28 triệu đồng nhưng không trả. Chiều hôm trước, anh Võ đang phụ bán hàng tại quầy mỹ phẩm của bạn gái ở chợ mới TP Vũng Tàu thì bị chủ nợ cùng hai thanh niên khác ập đến khống chế ra quán cà phê.

Chúng yêu cầu anh Võ trả tổng cộng tiền gốc và lãi 53 triệu đồng, nếu không sẽ bắt đưa về TP Bà Rịa. Quá hoảng sợ, bạn gái anh Võ nhờ người đi mượn 10 triệu đồng đưa nhưng chúng vẫn không thả người. 

Nhóm côn đồ sau đó đưa nạn nhân đến hồ nước tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu đánh đập. Lo lắng, cô bạn gái nạn nhân hứa sẽ đưa thêm cho chúng hơn 10 triệu.

Tối cùng ngày, sau 5 giờ bắt giữ người, Thiên và Lợi đưa anh Võ đến quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Vũng Tàu để nhận 11 triệu 600 nghìn đồng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Công an TP Vũng Tàu đang truy bắt những kẻ liên quan.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.