Nổ súng bắt giữ nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ một nhóm thanh niên gồm 12 người về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Các nghi can bị bắt giữ đều có độ tuổi từ 18 đến 25 gồm: Danh Hoàng Minh, Lê Nhữ Long, Võ Hoàng Thảo, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Nhật Minh, Đặng Gia Tín, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Phạm Hoàng Huy, Lê Thanh Bảo Thái, Nguyễn Minh Thọ, Lê Minh Phụng và Huỳnh Bá Thành.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/5, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa tuần tra trong khu dân cư Đồng An (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), phát hiện nhóm thanh niên khoảng 30 người đi xe máy thành hàng, gây cản trở giao thông, nẹt pô inh ỏi gây náo loạn cả khu vực.

Lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng chúng vẫn tiếp tục nẹt pô rồi cầm mã tấu tấn công lực lượng tuần tra. Trước tình thế này, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ những kẻ quá khích.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm ba mã tấu, hai kiếm, một côn nhị khúc, một dao mác tự chế…

Những thanh niên bị tạm giữ khai chuẩn bị hung khí để đi chém mướn. Trước đó, băng nhóm này được một “ông trùm” vùng giáp ranh gọi điện thoại lệnh cho nhóm tập hợp gần nhà thờ Đức Tâm (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM). Sau đó, cả nhóm chở theo một bao hung khí kéo qua khu dân cư Đồng An để “xử” một đối thủ có mâu thuẫn từ trước với “ông trùm”.

Được biết “ông trùm” này hứa hẹn chém xong sẽ chi tiền hậu hĩnh cho cả nhóm tổ chức sinh nhật một thành viên trong nhóm.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.