Nữ nhân viên cây xăng tử vong, khắp người thương tích

Cây xăng dầu số 24 nhìn từ ngoài
Cây xăng dầu số 24 nhìn từ ngoài
Người dân vào mua xăng không thấy nhân viên bán hàng đâu đã tìm gọi. Họ phát hiện cô này chết trên vũng máu trong phòng ngủ.

Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (35 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) - nhân viên cửa hàng xăng dầu số 24 (ở xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Sáng 27/11, nạn nhân nữ này được phát hiện nằm chết trong phòng ngủ ở cửa hàng, xung quanh nhiều vết máu.

Theo một số người biết việc, sáng cùng ngày có hai người dân dừng xe ở cửa hàng mua xăng nhưng không thấy người bán. Họ đi tìm quanh thì phát hiện nữ nhân viên tử vong trong phòng ngủ, người nhiều thương tích.

Nữ nhân viên cây xăng tử vong, khắp người thương tích ảnh 1

Hiện trường vụ việc ở trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa sau căn phòng có dấu vết cậy phá, nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Bước đầu nhà chức trách xác định cây xăng này bị mất tiền hàng. Theo nhận định, đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản.

Cửa hàng xăng dầu số 24 thường xuyên có 3 nhân viên làm việc. Ban ngày có 2 người trực, đêm một người.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.