Nửa đêm, gã làm thuê ép bà chủ vào phòng để... cướp tiền

Thành tại cơ quan công an.
Thành tại cơ quan công an.
Thành bắt chị T. dẫn vào phòng ngủ. Tay trái Thành bóp cổ nạn nhân, tay phải cầm dao dí vào cổ bà chủ ép chị T. phải mở được két sắt.

Ngày 18/3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang chuẩn bị ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành (23 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, Thành vào làm thuê cho gia đình chị T., ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội được 4 ngày.

Rạng sáng ngày 13/3, khi đang ở dưới tầng hầm nhà chị T., Thành điện thoại cho chị T. nói bị đau bụng.

Tưởng thật, bà chủ lấy thuốc và nước để trên tivi cạnh đó cho Thành. Đến 1h cùng ngày, Thành tiếp tục gọi điện cho chị T. nói anh ta vẫn bị đau bụng chưa khỏi.

Thấy vậy, chị T. ra phòng khách đứng đợi Thành. Thành đi từ tầng hầm lên, tay ôm bụng và đứng nói chuyện với chị T.

Bất ngờ, anh ta vòng ra phía sau chị T., tay trái ghì cổ, tay phải cầm con dao yêu cầu im lặng. Nạn nhân kêu lên thì gã dọa: “Cấm kêu, không giết cả ba mẹ con mày”.

Thành bắt chị T. dẫn vào phòng ngủ, mở két sắt. Khi vào phòng ngủ, tay trái Thành bóp cổ nạn nhân, tay phải cầm dao dí vào cổ bà chủ ép chị T. phải mở được két sắt.

Chị T. mở được két sắt, lấy gần 140 triệu đồng để lên giường ngủ. Lúc đó, Thành tiếp tục khống chế, yêu cầu nạn nhân xuống tầng hầm.

Khi đến cầu thang để xuống tầng hầm, Chị T. dùng tay vít cổ giật mạnh Thành về phía trước. Thấy gã làm thuê bị ngã, làm rơi con dao, chị T. bỏ chạy ra ngoài.

Thành đuổi theo nạn nhân, ghì cổ xuống đất. Trong lúc giằng co, chị T. đạp Thành ngã về phía sau, rồi vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Hung thủ chạy xuống tầng hầm, trèo tường bỏ trốn.

Đến ngày 16/3, Thành bị bắt khi anh ta đang tìm cách liên lạc với vợ đang làm thuê tại địa bàn quận Ba Đình.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, sau 4 ngày làm việc cho chị T., biết bà chủ có tiền, gã nảy sinh ý định cướp tài sản. Đợi khi chồng chị T. đi vắng, Thành ra tay nhưng bất thành, chưa kịp lấy tiền.

Cơ quan điều tra cho biết, Thành từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh ta có vợ và con nhỏ 17 tháng tuổi.

Sau khi ra tù, Thành qua trung tâm giới thiệu việc làm để mong có được công việc kiếm sống. Anh ta được vợ chồng chị T. thuê làm tại cửa hàng bán ắc-quy.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.