Ổ cá độ núp bóng cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ ở TPHCM

Nghi can Minh bị công an bắt. Ảnh CA cung cấp
Nghi can Minh bị công an bắt. Ảnh CA cung cấp
TPO - Các trinh sát ập vào một cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ phát hiện ông “trùm” đường dây cá độ bóng đá đang cùng đàn em tính toán sổ sách tiền ăn thua trong các trận đấu Euro vừa qua.

Ngày 11/7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do nghi can Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu tổ chức.

Theo công an, các trinh sát đã bất ngờ ập vào kiểm tra cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ trên đường Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú, TPHCM) phát hiện Minh và các đàn em Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi), Đỗ Văn Tuyên (26 tuổi, cùng quê Hải Phòng) đang tính toán sổ sách số tiền ăn thua cá độ ở nhiều trận đấu Euro vừa qua.

Tại đây, công an đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, giấy tờ sổ sách, máy móc liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Hiện lực lượng chức năng đang trong quá trình kiểm kê, sàng lọc.

Ngoài ra, công an cũng đã bắt giữ một số nghi can khác nằm trong đường dây này để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.