Ôm chặt cha vợ rồi tưới xăng tự thiêu

Giận vợ, Tuấn dọa phóng hỏa đốt nhà. Khi người thân can ngăn, thanh niên này ôm chặt cha vợ, tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng.

Chiều 2/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu cho 2 nạn nhân bị bỏng nặng, được chuyển đến từ Bệnh viện huyện Cầu Ngang (Trà Vinh). Bác sĩ cho biết, cả 2 bỏng từ độ 1 đến 3, bị sốc do mất nước, nóng rát, nguy cơ nhiễm trùng nặng.

Sau khi hồi sức, truyền dịch, giảm đau và giảm kích ứng cho bệnh nhân, Bệnh viện Trà Vinh chuyển 2 người bị bỏng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Gia đình bệnh nhân cho biết, thanh niên bị bỏng là Đinh Văn Tuấn (22 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), người còn lại là cha vợ của Tuấn. Cả 2 ở ngã ba Long Sơn của huyện Cầu Ngang và nhà Tuấn kinh doanh hàng trang trí nội thất.

Trưa cùng ngày, Tuấn cầm can xăng dọa đốt nhà khi xảy ra mâu thuẫn với vợ. Cha vợ hay tin nên chạy đến can ngăn thì bị con rể ôm chặt. Sau đó Tuấn đã đổ xăng lên hai người rồi châm lửa đốt.

"Hàng chục người láng giềng chạy đến dập lửa cho Tuấn và cha vợ thanh niên này. Khi lửa tắt thì cả hai bỏng toàn thân, rất nguy kịch. Nhà của Tuấn cùng tất cả tài sản bên trong cũng bị cháy rụi", một nhân chứng cho biết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG