Ông chủ bất ngờ bị truy sát trong quán ăn

Nam thanh niên đi tới quán, dùng dao bấm đâm liên tiếp vào ông chủ, tên còn lại dùng mã tấu chém xối xả những người muốn can ngăn. Camera an ninh đã ghi hình lại vụ việc.

Ngày 23/6, nguồn tin từ công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã bắt được 2 nghi can trong vụ truy sát chủ quán ăn trên địa bàn huyện. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 4 phút, do camera an ninh ghi lại những cảnh trên.

Đoạn clip trên do anh Nguyễn Văn Dũng (37 tuổi) - chủ quán ăn đăng lên Facebook cá nhân. Anh Dũng là nạn nhân vụ truy sát trong clip.

Theo lời người đàn ông này, khoảng 23h ngày 5/6, khi anh đang ngồi ở quầy tính tiền của quán ăn thì có 2 thanh niên đi xe gắn máy đến.

Chưa kịp trả lời câu hỏi của một trong 2 thanh niên: "Quán còn bán gì không", anh Dũng bị người này rút dao đâm liên tiếp. Thấy nhân viên quán là Lý Thành Tâm xông vào can ngăn, hung thủ cũng quay sang đâm anh này. Hắn cố truy sát cả 2 nạn nhân.

Ông chủ bất ngờ bị truy sát trong quán ăn ảnh 1
 
Ông chủ bất ngờ bị truy sát trong quán ăn ảnh 2
 
Ông chủ bất ngờ bị truy sát trong quán ăn ảnh 3
 
Ông chủ bất ngờ bị truy sát trong quán ăn ảnh 4

Cuộc hỗn chiến giữa dao và chai bia. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh tượng trên, gã trai đi cùng hung thủ đứng chờ ngoài cũng cầm mã tấu xông tới chém xối xả nếu ai muốn đến giải cứu. Trước tình huống trên, nhân viên quán ăn phải dùng vỏ chai bia đứng từ xa ném vào để giải vây cho 2 nạn nhân.

Khi nhóm gây ra vụ việc bỏ đi, nạn nhân mới được chuyển vào viện cấp cứu. Anh Dũng bị đâm 4 nhát vào tay, chân còn anh Tâm bị 4 nhát vào đầu, lưng, vùng bụng.

Theo lời chủ quán, anh không có mâu thuẫn với ai. Rất có thể sự việc xảy ra do ghen tức trong buôn bán kinh doanh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.