Phá đường dây lô đề ‘khủng’, thu giữ gần 700 triệu đồng

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức ghi lô đề tại cơ quan công an Phú Vang, TT-Huế.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức ghi lô đề tại cơ quan công an Phú Vang, TT-Huế.
TPO - Từ việc bắt quả tang chủ cái, Công an huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) đã làm rõ manh mối đường dây ghi lô đề lớn trên địa bàn, gồm nhiều đối tượng tham gia, thu giữ số tiền dùng đánh bạc bất hợp pháp chỉ trong một ngày có trị giá lên đến gần 700 triệu đồng.

Chiều 26/3, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Vang vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt 7 đối tượng liên quan, tạm giữ số tiền gần 700 triệu đồng dùng chơi đề chỉ trong một ngày. 

Đường dây ghi lô đề do bà Đoàn Thị Phúc (sinh năm 1969, ngụ thôn Dương Nỗ Tây, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) làm chủ cái.

Kết quả điều tra ban đầu, bà Phúc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề dựa trên kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung. 

Nằm trong đường dây lô đề “khủng” này còn có các đối tượng Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977), La Thi Huệ (sinh năm 1970), Đỗ Thị Ánh Hồng (sinh năm 1966), Võ Thị Quý (sinh năm 1973) và Võ Thị Tuyến (sinh năm 1966, tất cả cùng trú tại huyện Phú Vang). 

Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng công an đã tạm giữ hơn 687 triệu đồng, 2.800 đô-la Canada, 1.700 đô-la Mỹ, cùng nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. Điều đáng nói, số tiền bị phát hiện tạm giữ kể trên chỉ là giá trị dùng giao dịch ghi đề trong một ngày thuộc đường dây đánh bạc này.

Để qua mặt cơ quan công an, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: ghi lô đề, tập hợp tịch (dạng vé viết tay) và nhận tịch đề qua phương tiện máy fax mà không chuyển giao sổ sách trực tiếp. Tuy nhiên, tất cả thủ đoạn kể trên của nhóm đối tượng đều bị lực lượng Công an huyện Phú Vang phát hiện.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

MỚI - NÓNG