Phá đường dây thầu đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận mỗi ngày “giao dịch” hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Ảnh minh họa.
Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận mỗi ngày “giao dịch” hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Ảnh minh họa.
TP - Ngày 6/2, Công an Hải Dương cho biết đã phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện Kim Thành thu giữ gần 2 tỷ đồng, một khẩu súng, nhiều máy fax, hàng trăm bảng lô, đề.

Đường dây cờ bạc dưới hình thức lô, đề này do Phạm Văn Thắng (SN 1971, trú tại xã Kim Đính) và Vũ Xuân Mại (SN 1963, trú tại thị trấn Phú Thái) cầm đầu. Không chỉ sử dụng các thiết bị hiện đại, công nghệ cao để tổ chức, điều hành hoạt động cờ bạc, Thắng còn biến căn nhà thành một “boong ke” bất khả xâm phạm với cả chục camera giám sát.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức thầu đề từ khoảng tháng 8/2014, mỗi ngày “giao dịch” hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Kết quả khám xét đối với Thắng, Mại cùng một số “chân rết” khác trong đường dây đánh bạc này, CQĐT thu giữ gần 2 tỷ đồng, cùng một khẩu súng,18 viên đạn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.