Phát hiện gần 100 súng hơi trên tàu chở hàng

Phát hiện tàu chở hàng có dấu hiệu khác thường, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện 94 khẩu súng hơi được cất giấu xen lẫn hàng hoá.
Phát hiện gần 100 súng hơi trên tàu chở hàng ảnh 1

Lượng lớn súng được phát hiện chất xen kẽ với hàng hóa trên tàu. Ảnh: Xuân Mai/ VnExpress

Ngày 21/10, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan lấy lời khai những người liên quan để điều tra việc tàu Me Kong (thuộc Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Gia Long, TP HCM) vận chuyển một lượng lớn súng hơi không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 20/10, tuần tra kiểm soát tại khu vực vùng biển Vũng Tàu, lực lượng chức năng phát hiện tàu Me Kong đang neo đậu có dấu hiệu bất thường.

Phát hiện gần 100 súng hơi trên tàu chở hàng ảnh 2

Súng hơi gồm hai loại báng gỗ và nhựa. Ảnh: Xuân Mai/ VnExpress

Hàng loạt bộ phận súng hơi giấu xen lẫn giữa hàng hóa trên tàu đã được tìm thấy. Sau khi thu gom và lắp ráp, cơ quan chức năng xác định có 94 khẩu hoàn chỉnh gồm cả báng nhựa và báng gỗ.

Nhà chức trách yêu cầu thuyền trưởng Đỗ Đông (55 tuổi, quê Bình Định) cung cấp giấy tờ liên quan nhưng ông này không chứng minh được. Ngoài ông Đông, trên tàu còn có 14 thuyền viên.

Phát hiện gần 100 súng hơi trên tàu chở hàng ảnh 3

Tàu chở hàng Me Kong bị kiểm soát. Ảnh: Xuân Mai/ VnExpress

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Xuân Mai

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.