Quảng Trị:

Phát hiện vụ mua bán trái phép trên 800kg thuốc nổ

Thu giữ thuốc nổ tại vườn cafe nhà đối tượng Trần Trung Đăng
Thu giữ thuốc nổ tại vườn cafe nhà đối tượng Trần Trung Đăng
Chiều tối qua (15/7), Phòng PA 92, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 8 tạ thuốc nổ.

Chiều tối ngày 15/7, Phòng PA 92, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa phát hiện vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 8 tạ thuốc nổ trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Kiểm tra xe ô tô 73C- 02485 do Phan Văn Tùy (57 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi ni lon màu đen có chứa thuốc nổ, loại thuốc được tháo từ số bom còn sót lại sau chiến tranh với tổng khối lượng hơn 150kg. Điều đáng nói, số thuốc nổ trên được Tùy bỏ vào nắp ca pô xe ô tô, cực kỳ nguy hiểm khi phát nổ.

Phát hiện vụ mua bán trái phép trên 800kg thuốc nổ ảnh 1

Đối tượng Phan Văn Tùy chở thuốc nổ trong xe

Tại cơ quan Công an, Tùy khai nhận mua số thuốc nổ này Trần Trung Đăng, trú tại thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với giá 120.000 đồng/kg. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã khám xét nhà riêng Trần Trung Đăng (55 tuổi), Công an huyện còn phát hiện gần 7 tạ thuốc nổ chôn rải rác tại vườn cà phê.

Được biết, đường dây mua bán, tàng trữ trái phép thuốc nổ này hình thành từ lâu và có liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh miền Trung.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ mua bán tàng trữ nổ với tổng khối lượng gần 1.300kg.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Bích Liên

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".