Phó giám đốc bắn người lĩnh 7 năm tù

Bị cáo Mạnh tại tòa
Bị cáo Mạnh tại tòa
TPO - Ngày 2/2, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1967, trú thị trấn Đức An, huyện Đắk Song), nguyên phó giám đốc Cty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Cty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ và gia đình ông Phan Văn Khiếu ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong có tranh chấp đất đai.

Ngày 25/6/2014, hai nhân viên bảo vệ của Cty Đỉnh Nghệ nhổ trụ tiêu trên đất đang tranh chấp nên ông Khiếu gọi anh Nguyễn Văn Tuấn, Võ Văn Nam và Võ Văn Lý đến ngăn.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó giám đốc Cty đã dùng súng đạn hoa cải bắn 2 phát vào chân anh Tuấn gây thương tích 42,95% , và mông anh Lý gây thương tích 4%.

Ngoài mức án 7 năm tù giam, Tòa còn buộc bị cáo Mạnh phải bồi thường cho anh Tuấn 250 triệu đồn.

MỚI - NÓNG