Phó TGĐ Ngân hàng Việt Á dí súng vào mặt nhân viên taxi

Khẩu súng mà ông Hòa sử dụng để đe dọa nữ nhân viên điều hành taxi..
Khẩu súng mà ông Hòa sử dụng để đe dọa nữ nhân viên điều hành taxi..
TPO - Cãi nhau với nữ nhân viên điều phối xe taxi của hãng Mai Linh, phó Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á bất ngờ rút súng ra dọa bắn.

Chiều 11/4, Công an phường Tân Phong, quận 7, TPHCM cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng súng đe dọa nữ nhân viên điều hành taxi hãng Mai Linh của ông Trần Thái Hòa (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là phó tổng giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á.

Theo đó, khoảng 20h ngày 10/4, chị Huỳnh Thị Thanh Vy (25 tuổi, ngụ phường 10, quận 4), là nhân viên điều phối xe của hãng taxi Mai Linh đang điều hành xe ở ở khu vực chung cư Sky Garden 2, phường Tân Phong, quận 7. 

Lúc này, ông Hòa chạy xe ô tô hiệu Lexus biển số  51A – 810.21 đến đỗ tại khu vực đậu xe của hãng Mai Linh đã ký hợp đồng với ban quản lý chung cư nên chị Vy đến nhắc nhở. Hai bên xảy ra cự cãi thì bất ngờ ông Hoà rút một khẩu súng ngắn chĩa về phía chị Vy đe dọa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an phường Tân Phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời cả hai bên về trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai cả hai bên, công an tạm giữ khẩu súng ngắn hiệu GR 88 cùng 3 viên đạn cao su.

Tại công an, ông Hòa có xuất trình 1 giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ do công an tỉnh An Giang cấp cho chi nhánh ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh An Giang và và 1 biên bản bàn giao súng giữa chi nhánh ngân hàng Việt Á nói trên cho ông Hòa.

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.