Quen qua Facebook, bé gái bị 2 thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm

Căn nhà nơi xảy ra vụ án "giao cấu với trẻ em" do 2 thanh niên thực hiện (ảnh trái) và đối tượng Nguyễn Văn Phú (ảnh phải), nghi can hiếp dâm trẻ em. Cả 2 vụ án cùng xảy ra trên địa bàn quận 9 trong hơn tháng qua
Căn nhà nơi xảy ra vụ án "giao cấu với trẻ em" do 2 thanh niên thực hiện (ảnh trái) và đối tượng Nguyễn Văn Phú (ảnh phải), nghi can hiếp dâm trẻ em. Cả 2 vụ án cùng xảy ra trên địa bàn quận 9 trong hơn tháng qua
Chỉ quen nhau qua mạng Facebook chưa tròn tháng, bé gái mới hơn 12 tuổi đã “tự nguyện” trao thân cho 2 thiếu niên Phạm Ngọc Hải (15 tuổi) và Phạm Trung Hiếu (gần 15 tuổi) - đều ngụ quận 9, TPHCM). Hai đối tượng vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 19/8, công an quận 9, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và lập hồ sơ chuyển giao Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TPHCM 2 nghi can Phạm Ngọc Hải (15 tuổi) và Phạm Trung Hiếu (gần 15 tuổi, đều ngụ quận 9) cùng về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, trưa 13/8, sau giờ tan học, em P.T.T (sinh tháng 11/2001) không về nhà mà đến nơi ở của Phạm Ngọc Hải khi Hải nhắn tin cho biết đang ở nhà một mình.

Tại đây, Hải và T. đã quan hệ với nhau 2 lần. Đến chiều tối, thấy con chưa về nên bà L.T.Th. ( mẹ của T.) đã tất tả đi tìm thì phát hiện con gái ở trong nhà của Hải.

Người mẹ nghi ngờ nên vặn hỏi thì em T. đã thành khẩn kể lại toàn bộ sự việc. Bà Th. rụng rời tay chân vội đi trình báo cho công an địa phương.

Tại CQĐT, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết quen với T. qua Facebook từ tháng 7/2014 rồi dụ làm chuyện “người lớn”.

Qua làm việc với em T. (dưới sự giám sát của gia đình), lực lượng công an đã xác định thêm nghi can Hiếu (ngụ phường Long Bình, quận 9) cũng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em T. nên tiến hành bắt giữ.

Hiếu thừa nhận quen với T. qua Facebook trong tháng 7 vừa qua. Dù thời gian quen biết chưa đầy 1 tháng nhưng Hiếu đã 4 lần quan hệ với em T. (tại nhà riêng và nhà của bạn Hiếu).

Theo thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSĐT quận 9, dù đến thời điểm phạm tội, Hiếu chưa đủ 15 tuổi, tuy nhiên do phạm tội nghiêm trọng (hiếp dâm trẻ em nhiều lần) nên đối tượng vẫn phải đối diện hình phạt nặng về hành vi của mình.

Trước đó trên địa bàn quận 9 cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ án "giao cấu" và "hiếp dâm" trẻ em. Đầu tháng 7/2014, Đội CSĐT công an quận 9 đã bắt giữ Nguyễn Văn Phú (21 tuổi, làm nghề phụ xe, ngụ quận 9) về hành vi "hiếp dâm trẻ em" từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Giữa Phú và em L. (12 tuổi, học lớp 6, một trường THCS ở quận Thủ Đức) quen biết nhau qua Facebook và đối tượng này đã dụ dỗ quan hệ tình dục với em L.

Công an quận 9 cũng đang tạm giữ 2 nghi can Trương Vũ Pha và Nguyễn Thanh Sơn (đều 19 tuổi, cùng quê tỉnh Hậu Giang) khi 2 đối tượng này bị bắt quả tang đang quan hệ với em Tr. (gần 14 tuổi) tại nhà trọ của nạn nhân ở phường Trường Thạnh, quận 9.

Thượng tá Sâm cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn quận 9 liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó có đến 90% vụ án là do các em được gia đình cho tiếp cận quá sớm internet, mạng xã hội, Facebook quá sớm.

Theo Vũ Lê

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.