Rủ nhau đi trả thù, bị bạn chém nhầm tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ bị bạn chém nhầm tử vong. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum
Hiện trường nơi xảy ra vụ bị bạn chém nhầm tử vong. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum
Ra sân vận động, thấy một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đây, cho rằng họ đã khiêu khích mình lúc nãy, nhóm Đại lao vào chém. Trong cuộc hỗn chiến, Đạt bị bạn chém nhầm tử vong.

Sáng 25/9, Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết đã bàn giao vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên làm 1 người chết cho Công an tỉnh Kon Tum xử lý.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 22/9, A Hoàng Đại (SN 1997), Lý Ngọc Vương (SN 1993), A Lê Duy (SN 1996) A Nhơn (SN 1991) Gring Xuân Thiên (SN 1989), Vũ Hồng Kông (SN 1997), Hoàng Trung Đức (SN 1996), Hoàng Xuân Tiến (SN 1992, cùng trú huyện Đắk Glei) và Hoàng Văn Dũng (SN 1990, trú huyện Sa Thầy, Kon Tum) nhậu tại nhà hàng Đắk Xanh (thị trấn Đắk Glei). Lúc này, có 2 người chạy xe ngang, ném 1 cây cuốc về phía nhóm Đại rồi chạy về phía sân vận động huyện Đắk Glei.

Tới 1h30 ngày 23?9, nhóm Đại đến thấy Phạm Sơn Hiến và 6 người khác đang nhậu tại sân vận động nên cho rằng đây chính là nhóm đã ném cuốc. Vì thế, Đại cùng đồng bọn dùng mã tấu, rựa, kiếm, gỗ đem theo tấn công nhóm Hiến để trả thù.

Hậu quả, A Hoàng Đại bị chém vào đầu dẫn đến tử vong, Phạm Sơn Hiến bị thương nặng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định A Hoàng Đại bị bạn chém nhầm tử vong (Hoàng Trung Đức chém nhầm); Hoàng Xuân Tiến và Hoàng Văn Dũng chém Phạm Sơn Hiến gây thương tích.

 
Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.