Sát hại chủ vườn cao su vì bị ép quan hệ đồng tính

Sau khi xem phim sex tại chòi canh trong vườn cao su, Hùng bị ông Tấn ép quan hệ tình dục nhưng Hùng chống cự rồi xảy ra mâu thuẫn. Do bị ông Tấn đánh nên Hùng vớ con dao gần đó đâm chết nạn nhân.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 15/9, người thân phát hiện ông Vũ Đức Tấn (55 tuổi, chủ vườn cao su ở cùng ấp) nằm cách chòi khoảng 5m, trên người dính nhiều máu nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Từ kết quả khám nghiệm, công an xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào vùng đầu, cổ, ngực… Mọi vật dụng, tài sản của nạn nhân vẫn còn và không có dấu hiệu bị lục lọi, riêng chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị mất.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, trước đó ông Tấn sống với vợ con ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Cách đây hơn một năm, giữa ông Tấn và vợ đã xảy ra mâu thuẫn do ông này có biểu hiện như người đồng tính. Tiếp đó, ông Tấn ly dị vợ và về xã Sông Trầu mua đất trồng cao su.

Hàng ngày, ông Tấn ở một mình trong căn chòi giữa vườn cao su. Tại căn chòi ông Tấn ở, công an phát hiện nhiều đĩa phim đồi trụy và các vật dụng liên quan đến giới đồng tính. Sau một thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, công an đã bắt giữ Hùng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hùng khai, vào tối 14/9, được ông Tấn nhờ mua một đĩa phim sex và cả hai ngồi xem trong chòi. Sau khi xem phim, ông Tấn đòi quan hệ tình dục với Hùng, nhưng Hùng đã chống cự nên giữa hai người xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Ông Tấn đã dùng khúc cây đánh Hùng nhưng Hùng vớ được con dao gần đ đâm chết nạn nhân

Sau đó Hùng lục lấy điện thoại di động của nạn nhân, tháo sim vứt đi và lấy tấm bạt đậy xác nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo Văn Ngọc 
Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG