Sát hại dã man người buôn đồng nát để cướp

Bị cáo Tùng trước vành móng ngựa
Bị cáo Tùng trước vành móng ngựa
Nảy sinh lòng tham khi thấy người phụ nữ buôn đồng nát có chiếc ví tiền, Nguyễn Ngọc Tùng ở Thanh Hóa đã chặn đường, dùng dao tấn công tới tấp, rồi lấy hòn đá đập nát mặt để cướp tài sản.

Ngày 4/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1995, ngụ phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Giết người cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 28/12/2013, bà Hoàng Thị Hiền (SN 1973, ngụ thôn 4, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa), làm nghề buôn đồng nát, có đến phố Sơn Vạn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa để mua phế liệu thì gặp Tùng. Thấy người buôn đồng nát có một chiếc ví tiền nên Tùng nảy sinh ý đồ cướp.

Tùng liền mang theo người một con dao nhọn trong người rồi đi trước ra sông Mã đón đường bà Hiền. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Tùng nhìn thấy bà Hiền đang chở theo sau một chồng bìa cát – tông, Tùng liền nhảy xuống chặn đường rồi dùng dao tấn công người phụ nữ buôn đồng nát.

Thấy vậy, bà Hiền liền vứt xe tháo chạy về phía nghĩa trang. Tùng liền đuổi theo khi đến nghĩa trang thì đuổi kịp, vung dao đâm, chém liên tiếp vào người, mặt, cổ… người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, Tùng còn nhặt cục đá to bằng nắm tay người lớn đập nát mặt nạn nhân cho tới khi không còn cử động mới dừng lại.

Sát hại dã man người phụ nữ buôn đồng nát xong, Tùng ném con dao xuống nước rồi lục lọi và lấy đi một chiếc ví da, lấy hết tiền rồi ném chiếc ví ra triền đê cách chỗ gây án khoảng nửa km. Sau đó, Tùng trở về nhà ăn cơm bình thường và leo lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã tố giác sự việc lên cơ quan và Tùng đã bị bắt ngay sau đó.

Tuy nhiên, Tùng là đối tượng có nhược điểm về thể chất, chỉ phát âm được một đến hai từ, lãng tai, nên quá trình khai báo phạm tội chỉ thông qua cử chỉ, ký hiệu. Cơ quan giám định pháp y tâm thần khẳng định Tùng bị “hạn chế về năng lực trách nhiệm hành vi”.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên do bị cáo hạn chế năng lực trách nhiệm hành vi, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại, nên HĐXX đã tuyên phạt Tùng 13 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù giam.

Theo T.Minh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.