Sau TNGT, một thanh niên nguy kịch do bị đánh nhầm

Hiện trường vụ TNGT
Hiện trường vụ TNGT
Sau khi va chạm giao thông, nam thanh niên đã gọi người thân tới nơi xảy ra tai nạn nhưng lại nhận nhầm người khiến anh Hồ Văn Thảo (SN 1977, trú khối 10, thị trấn Cầu Giát) bị đánh hội đồng, nguy kịch.

Vụ TNGT xảy ra vào lúc 12h40' trưa mùng 2 Tết (ngày 20/2) trên quốc lộ 48B đoạn qua xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Xe máy Anpha BKS 37G1-55017 do Khương Văn Hưng (SN 1996, trú Cồn Cát, Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) điều khiển chở một thanh niên lưu thông hướng Nghĩa Đàn - Cầu Giát với tốc độ cao.

Khi Hưng cho xe vượt một xe ô tô cùng chiều thì lấn đường sang trái đấu đầu với xe máy Vision BKS 37L1-33956 chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe Vision nát một bên, hai vợ chồng (người Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu) đi trên xe bị thương, trong đó có một người gãy chân. Riêng Hưng bị thương nặng. Cả ba người được đưa đi cấp cứu.

Sau TNGT, một thanh niên nguy kịch do bị đánh nhầm ảnh 1

Chiếc xe bị vỡ nát một bên.

Điều đáng nói là sau khi hai vợ chồng đi xe Vision nhập viện đã gọi điện cho nhóm thanh niên là con cháu mình ở cùng xã chạy một tốp xe máy đến hiện trường đánh người điều khiển xe máy gây ra vụ TNGT trên.

Nhóm này gồm 7 thanh niên nam đã dùng hung khí đánh anh Hồ Văn Thảo (SN 1977, trú khối 10, thị trấn Cầu Giát) trong lúc anh Thảo đi qua đường. Anh Thảo bị thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù công an địa phương có mặt can ngăn nhưng các đối tượng trên còn đánh cả công an rồi lên xe máy tẩu thoát. CSGT và cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu đang điều tra vụ việc này.

Theo Theo Báo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.