Say rượu, chém công an xã

Đối tượng Lưu Văn Tạo
Đối tượng Lưu Văn Tạo
Ngày 20/4, CQĐT CAH Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết đã khởi tố Lưu Văn Tạo (SN 1990), trú ở thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, Kiến Thụy để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 11/4, Lương Văn Điển (SN 1976), trú ở thôn Xuân Đông đến quán cắt tóc, gội đầu của chị Nguyễn Thị Hồng (thôn Xuân Đài, xã Ngũ Phúc), trong tình trạng say rượu. Khi bị Điển trêu ghẹo, chị Hồng phản ứng, lập tức Điển chạy đi kiếm 1 con dao phay quay lại quán của chị Hồng đập phá.

Nhận được tin báo, đồng chí Phạm Đức Hưng, Trưởng công an xã Ngũ Phúc cùng tổ công tác đã đến hiện trường.

Lúc này, Lương Văn Điển đã bỏ đi. Quá trình tổ công tác Công an xã Ngũ Phúc làm nhiệm vụ thì Lưu Văn Tạo xuất hiện, cũng trong tình trạng say rượu. Đồng chí Hưng đã yêu cầu Tạo rời khỏi khu vực để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Khoảng 5 phút sau, Tạo quay lại, cầm con dao phay xông vào quán của chị Hồng, chém đúng cánh tay đồng chí Trưởng Công an xã. Lập tức, đối tượng đã bị tổ công tác Công an xã Ngũ Phúc khống chế, tước hung khí và bắt giữ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.