Sinh viên Đại học Y khoa buôn ma túy

Một gói cần sa công an thu của Hiếu. Ảnh: Công an Nghệ An
Một gói cần sa công an thu của Hiếu. Ảnh: Công an Nghệ An
Công an Nghệ An đang điều tra đường dây buôn cần sa, nghi có một số sinh viên tham gia. Người đầu tiên bị bắt là nam sinh viên năm thứ hai Đại học Y khoa Vinh.

Sáng 1/4, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an Nghệ An cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, bắt Phạm Trọng Hiếu (20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 Đại học Y khoa Vinh).

Từ cuối tháng 10/2013 nhận thấy có một số người lấy ma túy từ khu vực huyện Nghi Lộc đem bán tại thành phố Vinh và các tỉnh lân cận, Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án 323S. Sinh viên Hiếu bị xác định là mắt xích quan trọng.

Cuối buổi chiều 30/3, cảnh sát bắt quả tang Hiếu mang 2 bánh cần sa (khoảng 2 kg) đi giao dịch tại xã Nghi Hoa, thành phố Vinh. Hiếu bị bắt, còn người mua hàng của cậu ta chạy thoát.

Khai với cảnh sát Hiếu thừa nhận đã vận chuyển, mua bán trót lọt một số vụ. 2 bánh cần sa trên, Hiếu mua với giá tổng cộng 52 triệu đồng, bán ăn lãi 6 triệu

Thiếu tá Nguyễn Thái Hòa (Đội trưởng phòng chống ma túy) cho biết đang truy bắt tiếp một số sinh viên nghi tham gia đường dây này.

Theo Văn Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG