Sự thật vụ nã súng vào nhóm phụ nữ ở Thái Bình

Súng hoa cải. Ảnh minh họa
Súng hoa cải. Ảnh minh họa
Công an tỉnh Thái Bình vừa báo cáo Bộ Công an về vụ nhóm thanh niên nã súng hoa cải vào nhóm phụ nữ ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, làm ít nhất 2 người bị thương.

Theo nguồn tin riêng, bước đầu CA đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án, trong đó có các nghi can chủ chốt là Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thanh Tùng (cùng SN 1987, cùng ngụ xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Hiện CA đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các nghi can có liên quan đến vụ việc...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 26/9, một nhóm gồm 8 phụ nữ cư ngụ ở thôn Mỹ Đức khi vui chơi Trung thu đã ngồi nói chuyện tại khu vực ngã ba thôn. Bất ngờ một nhóm thanh niên đi xe gắn máy ập đến, bắn nhiều phát súng hoa cải về phía nhóm phụ nữ trên.

Nghe tiếng súng, nhiều người bỏ chạy tán loạn. Sau khi gây ra vụ nổ súng, nhóm thanh niên rồ xe tẩu thoát. Tại hiện trường, hai người phụ nữ bị thương, được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai người này được xác định là bà Phùng Thị Thà (SN 1965) và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1985, cùng ngụ ở địa phương).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ban giám đốc CA tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ CA tỉnh và CA huyện Tiền Hải nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và khẩn trương khoanh vùng truy bắt thủ phạm gây án.

Mới đây, ngày 1/10, cơ quan CA đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án như đề cập.

Bước đầu CA điều tra làm rõ, đêm 26/9, đối tượng Ngô Duy Thắng đến nhà bạn gái tại thôn Mỹ Đức chơi. Khi Thắng đi ngang qua một nhóm thanh niên ăn nhậu trong thôn thì có anh Vũ Thế Q (SN 1990) nhắc nhở Thắng đi xe gắn máy chậm lại. Nhưng Thắng phản ứng, dừng xe chửi bới, thách thức cả bàn nhậu. Khi người dân xung quanh can ngăn, thì Thắng bỏ đi.

Một lúc sau, Thắng đi xe gắn máy quay lại cùng Đỗ Hoàng Sơn để ăn thua đủ với nhóm thanh niên đang nhậu. Nhưng hai đối tượng bị nhóm thanh niên vây đánh, phải vứt xe bỏ chạy.

Được biết, Thắng và Sơn khi chạy thoát thân, có vứt lại xe gắn máy hiệu Exciter và bị nhóm thanh niên trong thôn đập phá hư hỏng phần vỏ ngoài xe. Thoát được, Thắng đưa Sơn vào một trạm y tế để khâu vết thương ở đầu do vụ ẩu đả nói trên gây ra. Cả hai còn đến trụ sở CA xã trình báo vụ việc.

Thắng và Sơn sau đó được cho là về quán ăn của Sơn ở thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải. Tại đây cả hai gặp Vu Văn Hậu (SN 1990, ngụ ở địa phương). Sơn kể lại vụ việc cho Hậu nghe rồi vào nhà lấy một túi xách bên trong có 2 khẩu súng hoa cải, 4 con dao.

Sơn còn gọi điện cho Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thanh Tùng kể lại chuyện bị đánh, rủ đi trả thù.

Trong đêm, nhóm 4 đối tượng mang theo hung khí đi trên 2 xe gắn máy. Cụ thể, Thắng chở Sơn cầm 1 khẩu súng hoa cải có 2 viên đạn. Vũ Thanh Tùng chở Nguyễn Thanh Tùng cũng có 1 khẩu súng và 2 viên đạn hoa cải.

Khi đến ngã ba thôn Mỹ Đức, Vũ Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Tùng dừng xe đứng chờ ở một đoạn xa. Thằng chở Sơn đi vào khu vực ngã ba. Khi gặp nhóm gần chục phụ nữ đang ngồi nói chuyện, Sơn vô cớ nã súng về nhóm này, gây ra vụ việc kinh hoàng làm 2 người phụ nữ bị thương, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Nhóm đối tượng sau đó chạy về nhà của đối tượng Đặng Văn Huy (SN 1987) ở thôn Kênh Xuyên, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải để gửi súng đạn. Trong quá trình điều tra, truy bắt, khi khám xét nhà các đối tượng, công an đã thu giữ 4 khẩu súng bắn đạn hoa cải, nhiều viên đạn hoa cải, 4 con dao...

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.