Sư trụ trì bị mất 400 triệu giữa ban ngày

Khi 2 vụ trộm trong chùa chưa xác định được thủ phạm, kẻ gian tiếp tục lẻn vào chùa Quảng Phước lục tung đồ lấy gần 40 chỉ vàng và tiền mặt.

Trưa 4/6, tiếp tục xảy ra một vụ kẻ gian lẻn vào chùa trộm tài sản. Người bị hại lần này là ông Nguyễn Trọng Trà, pháp danh Thích Thông Tường (73 tuổi, trụ trì chùa Quảng Phước, tọa lạc thôn Quảng Điền, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước).

Vụ việc được phát hiện sau khi hòa thượng đi cúng về. Lúc này cửa phòng riêng mở trống, đồ đạc bên trong bị lục tung.

Sau khi kiểm tra tài sản, hòa thượng Tường xác định 36 chỉ vàng 24 và 8,3 triệu đồng tiền mặt, trị giá tổng cộng khoảng 140 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy cắp.

Trước đó, lúc 11h ngày 23/5, tu sĩ Thích Đồng Hương (47 tuổi, sư trụ trì chùa Trường Giác, tọa lạc thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, Tuy Phước) đi cúng về phát hiện bị mất trộm 95 chỉ vàng 24K, 300 USD, 50 bảng Anh và 20 triệu đồng tiền mặt, trị giá tổng cộng khoảng 400 triệu đồng.

Vào giữa tháng 5/2014, kẻ gian cũng đã đột nhập chùa Tịnh An tọa lạc thôn Kiều An, xã Cát Tân, Phù Cát giữa ban ngày, trộm cắp của sư trụ trì là thầy Đồng Hưng 1 chỉ vàng 24K và gần 20 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ 2 trộm trên đến nay vẫn chưa làm rõ được thủ phạm

Theo Nguyễn Hương
Theo Báo Bình Định
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.