Vụ tài xế CRV bị giết trên đường Phạm Văn Đồng:

Tạm đình chỉ sinh hoạt đảng Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy

TPO - Liên quan vụ giết hại ông Kiều Hồng Thành – tài xế xe CRV trên đường Phạm Văn Đồng, Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng ban Tổ chức của cơ quan này.
Tạm đình chỉ sinh hoạt đảng Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy ảnh 1

Hiện trường vụ sát hại

Căn  cứ vào kết luận của cơ quan điều tra để xử lý về mặt đảng

Trao đổi với PV sáng 11/8, Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chánh văn phòng Quận ủy Cầu Giấy - cho biết, về mặt tổ chức Quận ủy đã tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Trung Kiên - Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy. Theo ông Hiếu, việc có khai trừ đảng đối với ông Lê Trung Kiên hay không phải dựa vào kết luận của cơ quan Công an.

Ông Hiếu cho biết, ông Lê Trung Kiên (SN 1971) mới về nhận chức Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy được khoảng gần 5 tháng. Trước đó, ông Lê Trung Kiên từng làm Phó chủ tịch rồi lên làm Chủ tịch của một phường trên địa bàn quận Cầu Giấy. Việc ông Kiên bị cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp vì liên quan đến vụ sát hại tài xế xe CRV Kiều Hồng Thành trên đường Phạm Văn Đồng (ngày 5/8), khiến nhiều người trong Quận ủy bất ngờ. 

Trước đó, CSĐT đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 3 đối tượng cùng về hành vi “giết người” gồm: Nguyễn Kim Bình (SN 1971, ở tổ 9, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, HKTT ở Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, ở ngõ 40 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Thuận là đối tượng được bố đẻ của mình đưa lên Phòng CSHS để đầu thú. Cả 3 nghi phạm liên quan đến vụ án trên đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Theo lời khai ban đầu thì nhóm sát thủ trên giết nạn nhân Kiều Hồng Thành là thực hiện theo “Hợp đồng” giết người thuê. Bước đầu, Nguyễn Kim Bình khai nhận đã được một người quen nhờ “dằn mặt” anh Kiều Hồng Thành với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Bình chia cho Hoàng Anh Tuấn, Lê Hồng Thuận, mỗi người 15 triệu đồng và ra tay giết hại nạn nhân.

Tới ngày 8/8, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can gồm: Lê Trung Kiên (SN 1971, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) – Phó trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy và ông Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy), Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản.

Xã hội đen cấu kết với công chức

Theo tìm hiểu của PV, cả 3 đối tượng Nguyễn Kim Bình, Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận đều có tiền án, tiền sự. Riêng Lê Hồng Thuận hành nghề xe ôm trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Còn Hoàng Anh Tuấn, nghi can trực tiếp ra tay đâm chết anh Kiều Hồng Thành, ở ngoài đời được nhiều đối tượng xã hội "kiềng" vì sự lạnh lùng của hắn.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Kim Bình chơi thân với Nguyễn Quốc Văn, có vay anh Kiều Hồng Thành số tiền khoảng 2 tỉ đồng nhưng chưa trả được. Gần đây, nhà anh Văn và nhà Thành cùng bị đổ chất bẩn nên hai bên đã nghi ngờ lẫn nhau.  Cho rằng anh Kiều Hồng Thành có thái độ xúc phạm mình,  ngày 3/8, Bình đã thuê Hoàng Anh Tuấn đánh dằn mặt anh Thành với giá 30 triệu đồng. Sau khi đồng ý, Tuấn gọi rủ thêm Lê Hồng Thuận cùng đi và chia cho Thuận 15 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, Lê Kim Bình cũng là người có quan hệ mật thiết với ông Lê Trung Kiên – Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT làm rõ và xác định kẻ chủ mưu trong vụ án.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.