Tạm giữ hình sự đối tượng ném 'bom xăng' tại Ga Vinh

Hiện trường vụ cháy trong phòng chờ và bán vé
Hiện trường vụ cháy trong phòng chờ và bán vé
CA thành phố Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh) để điều tra về tội "Cố ý hủy hoại tài sản".

Chiều 8/12, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công thành phố Vinh, cho biết PV Dân trí biết, hiện đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh) để điều tra về tội "Cố ý hủy hoại tài sản".

"Hiện chúng tôi đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ, đánh giá thiệt hại về tài sản. Đối tượng Hoà có dấu hiệu của tâm thần và chúng tôi đang xem xét làm rõ xử lý", Thượng tá Thắng cho biết.

Còn ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ga Vinh chiều cùng ngày cũng cho biết, vụ việc xảy ra đã làm thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng. “Vụ cháy hiện đã khắc phục được, hệ thống bán vé hoạt động trở lại và chúng tôi cũng đã huy động, cán bộ, nhân viên dọn dẹp phòng vé sạch sẽ… Vụ cháy đã làm thiệt hại hơn 117 triệu đồng và đã gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh để được giám định, xác định rõ nguyên nhân”, ông Tùng cho biết.

Theo các nhân viên nhà Ga Vinh, vào khoảng 7h40’ đối tượng Hoà đã phóng xe máy vượt qua cổng ga, mang theo một can xăng xông vào phòng bán vé, phòng chờ nhà Ga rồi bất ngờ đổ xăng ra và châm lửa.

Sự việc xảy ra quá nhanh, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và được cán bộ, nhân viên nơi đây dùng bình chữa cháy loại nhỏ dập lửa. Rất may lúc này nhà Ga đang vắng khách nên không có thương vong xảy ra. Phải mất hơn 30 phút sau ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại cho nhà Ga 1 máy điều hòa nhiệt độ, 3 quạt gió, 1 máy cản gió, 1 camera theo dõi, 2 điện thoại, 1 bộ bàn ghế và làm tê liệt hệ thống bán vé và phải mất hơn 1h đồng hồ thì mới hoạt động trở lại.

CATP Vinh cho biết, hiện vụ việc đang được CATP Vinh điều tra làm rõ.

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG