Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm hai cha con chết thảm

Em Linh đang được cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: CTV Tiến Song
Em Linh đang được cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: CTV Tiến Song
Tài xế lái xe tải gây ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng tại Nghệ An, đã bị tạm giữ hình sự.

Đó là thông tin được cung cấp từ cơ quan công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong chiều 26/11.

Theo đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Xuân Chung (29 tuổi, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An), người điều khiển chiếc xe tải mang BKS 37C – 114.12 gây tai nạn vào sáng cùng ngày, khiến 3 cha con thương vong.

Tài xế Nguyễn Xuân Chung bị tạm giữ tại công an huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 6h45 sáng 26/11, trên Quốc lộ 46, đoạn qua xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xảy ra 1 vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy.

Hậu quả làm ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1968) cùng con trai là em Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1997) tử vong. Con gái ông Thân là em Nguyễn Thị Ánh Linh (SN 1999) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đến chiều 26/11, các bác sĩ, y tá Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực cứu chữa cho em Linh. Linh bị đa chấn thương, gãy xương đùi phải, chấn thương sọ não, chấn thương ở vùng ngực, cổ và vỡ gan. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu.

TNGT là nỗi đau không chỉ của riêng ai. Mỗi ngày ở Việt Nam có 25 người bước chân ra khỏi nhà mà không bao giờ trở lại vì TNGT. Mỗi người tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức của mình, từ đó hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ TNGT có hậu quả thương tâm như vụ việc nói trên.

Theo Kim Anh

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG