Tên cướp hiếp dâm cô gái rồi trả lại tài sản

Chiều 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ Lê Văn Sáng (SN 1992, ngụ xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Thông tin ban đầu, lúc 22 giờ ngày 12/10 sau khi tan ca tại KCN Phan Thiết, chị TTTM (sinh năm 1990, ngụ TP Phan Thiết) điều khiển xe máy biển số 86B3-200.70 đến xã Hòa Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc để trả cho người quen.

Khi đến đoạn Km 23 - quốc lộ 28 thuộc thôn Lâm Giang (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc), chị M. bất ngờ bị Sáng chặn đầu xe. Đối tượng nhanh chóng lao vào hành hung chị M. và yêu cầu phải giao nộp hết tài sản trong người.

Do bị đánh quá đau, chị M. đã đưa hết tiền và điện thoại cho Sáng nhằm được thoát thân. Tuy nhiên sau khi lấy tiền xong, Sáng bỗng nổi thú tính. Hắn dọa chị phải im lặng, nếu không sẽ đâm chết và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Sáng trả lại tiền, điện thoại cho nạn nhân và bỏ đi. Một lát sau, chị M. chạy về nhà người quen gần đó ở xã Hòa Thuận kể lại sự việc và đến Công an xã Hòa Thuận trình báo.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.