Tên cướp vượt đèn đỏ tháo chạy, tông người phụ nữ gãy chân

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc
Bị người dân truy đuổi, tên cướp bất ngờ vượt đèn đỏ tông vào một người phụ nữ, khiến nạn nhân bị gãy chân. Sau đó, đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ đi, làm tuyến đường trung tâm TP.HCM một phen náo loạn.

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ, một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao và bị nhiều người truy đuổi, hô "cướp" trên đường Lê Duẩn theo hướng từ Công viên 30-4 (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Duẩn) về khu vực Nhà thờ Đức Bà (Q.1).

Khi đến ngã ba Lê Duẩn – Pasteur (P. Bến Nghé, Q. 1) thì đối tượng tăng ga vượt đèn đỏ tháo chạy đã tông thẳng vào xe máy BS: 59T1 – 233.87 do người phụ nữ tên Hoàng (53 tuổi) điều khiển, khiến nạn nhân té xuống đường gãy chân, chiếc xe máy quay ngang ra đường.

Riêng tên cướp bị mất lái, loạng choạng rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy, gây náo loạn tuyến đường trung tâm thành phố.

Tên cướp vượt đèn đỏ tháo chạy, tông người phụ nữ gãy chân ảnh 1

Chiếc xe gắn máy của nạn nhân tại hiện trường.

"Lúc đó nhiều tiếng truy hô cướp và đuổi theo người đàn ông chạy chiếc xe máy tông cô Hoàng. Sau khi thấy cô Hoàng té xuống đường, em và những người bạn chạy đến giúp đỡ và đưa cô đi bệnh viện cấp cứu", Hà (22 tuổi) một trong những người chứng kiến sự việc.

Ngay lập tức, nhân viên công viên 30-4, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng chạy đến bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an Q.1 cùng các đơn vị liên quan đã có mặt ghi nhận sự việc, lấy lời khai những người chứng kiến và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.