Tên trộm bắn 5 phát súng vào dân khi bị truy đuổi

Đối tượng Nguyễn Văn Bình và khẩu súng dùng để bắn vào dân.
Đối tượng Nguyễn Văn Bình và khẩu súng dùng để bắn vào dân.
TPO - Bình lẻn vào chùa lấy cắp đồ sau đó bị người dân phát hiện và truy đuổi. Trong lúc tháo chạy, Bình bắn 5 phát súng vào người dân nhưng may mắn không ai bị thương.

Sáng 4/7, Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Bình, 32 tuổi trú ở xã Trung An, TP Mỹ Tho vào chùa Phước Long Cổ Tự ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để trộm cắp tài sản. Đồng thời, trong lúc tháo chạy, Bình đã dùng súng ngắn bắn thẳng vào người truy đuổi nhưng may mắn không trúng ai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 4/7, người dân phát hiện Bình đang vác bao tải đồ có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Không lâu, Bình điều khiển xe mô tô BKS 53V7-3299 tiếp tục quay trở vào để đưa thêm 2 bao tải có chứa nhiều đồ ra ngoài. Lúc này, dân chặn dừng xe thì Bình bỏ chạy nên người dân truy đuổi. 

Trong lúc tháo chạy, Bình bắn 5 phát súng về phía người dân. Tuy nhiên khi chạy đến địa bàn giáp ranh ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo thì Bình bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 9 ghế đai cất giấu trong 4 bao tải, một xe mô tô BKS 53V7-3299, trên xe còn có một kìm dùng để cắt hàng rào và một con Thái Lan.

Đối tượng Bình khai, đã dùng kìm cắt hàng rào B40 của chùa Phước Long Cổ Tự rồi đột nhập lấy trộm 9 ghế đai, khi đang trên đường tẩu thoát cùng tài sản thì bị người dân phát hiện. Còn khẩu súng ngắn, Bình khai vừa mua gần 2 tháng tại một cửa khẩu ở tỉnh An Giang.

MỚI - NÓNG