Tên trộm chuyên cưỡng bức nạn nhân

Tô Thành Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết
Tô Thành Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết
Sau khi ra tù, để có tiền sử dụng ma túy, Phát lợi dụng đêm khuya đột nhập nhà dân trộm tài sản, hiếp dâm gia chủ trước khi tẩu thoát.

Ngày 4/8, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố, bắt tạm giam Tô Thành Phát (34 tuổi) về hành vi Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Hiếp dâm.

Theo điều tra, Phát có 4 tiền sự gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy và 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Cuối năm 2015, Phát ra tù và được gia đình cho một số vốn làm ăn. Tuy nhiên, anh ta "nướng" hết tiền vào việc sử dụng ma túy.

Để có tiền, Phát lợi dụng đêm khuya, lúc mọi người ngủ say, đi bộ ở những đường hẻm ở địa bàn huyện Gò Dầu tìm nhà không khóa cẩn thận, đột nhập vào trộm vàng, điện thoại, tiền... Nếu gặp gia chủ là phụ nữ đơn thân, hắn dùng dao khống chế, hiếp dâm.

Rạng sáng 26/5, Phát dùng viên đá đập vỡ cửa kính, đột nhập vào nhà chị Hạnh, đi vào phòng ngủ trộm điện thoại. Bị phát hiện, tên trộm khống chế chủ nhà, lấy sợi dây chuyền và thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị chống cự. Trong lúc hai bên giằng co, con chị Hạnh thức giấc khóc. Sợ mọi người xunh quanh hay biết, Phát bỏ chạy.

Rạng sáng 21/7, Phát leo rào đột nhập nhà chị Thảo (38 tuổi), trốn trong tủ quần áo. Lúc sau, thấy tình hình thuận tiện, anh ta ra ngoài lục tìm lấy vòng đeo tay, 2 sợi dây chuyền, 6 chiếc nhẫn, 5 đôi bông tai 18 K, 2 nhẫn vàng trắng, 3 điện thoại di động, đồng hồ, 3.500.000 đồng.

Thấy trong nhà chỉ có một mình chị Thảo đang nằm ngủ, Phát đi xuống nhà bếp lấy con dao, khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, Phát đã thực hiện 3 vụ trộm khác ở huyện Gò Dầu, 2 vụ cướp giật điện thoại di động và một vụ trộm ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh).

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...