Thái Nguyên: Cha bất nhân, cầm dao truy sát con gái mới 4 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc ông bố truy sát con đẻ của mình sau đó tự tử nhưng bất thành.

Trước đó vào 18h ngày 7/5, tại nhà Đào Văn Dương (SN 1977, trú tại phường Tân Thành, TP Thái Nguyên), Dương đã cầm con dao dài khoảng 50cm (loại dao chặt xương) đến cứa vào cổ con gái là cháu Đào A.T (4 tuổi).

Thấy con hại cháu, bố mẹ đẻ của Dương là ông Đào Văn D. (SN 1942) và bà Vũ Thị C. (SN 1942) chạy đến can ngăn, sau đó bà C. bế cháu T. bỏ chạy. Thấy vậy, Dương cầm dao đuổi theo và khi bà C. bị ngã, Dương tiếp tục cầm dao cứa 2 cái vào cổ cháu T. gây thương tích.

Sự việc chỉ dừng lại khi ông D. cùng những người dân quanh đó chạy đến ngăn cản, khống chế. Sau đó, Dương định nhảy xuống giếng tự tử nhưng bị giữ lại.

Vụ việc khiến cháu T. bị 3 vết thương vùng cổ gáy bên trái hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG