Thanh niên 18 tuổi cầm búa đinh đập thẳng vào đầu gia chủ để cướp

Duy bịt khẩu trang, đội mũ trùm đầu, mang theo búa đinh đi quanh khu vực phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) tìm cơ hội gây án.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đang tạm giữ đối tượng Đỗ Minh Duy, 18 tuổi (trú tại tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của Duy.

Trước đó, chiều 7/3, Duy bịt khẩu trang, đội mũ trùm đầu, mang theo búa đinh đi quanh khu vực phường Trần Hưng Đạo để tìm cơ hội gây án.

Đi qua nhà bà Đỗ Thị Nguyễn, 68 tuổi (tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý), thấy chỉ có mình bà Nguyễn ở nhà, Duy lao vào dùng búa đinh đập vào đầu bà Nguyễn bị thương.

Thanh niên 18 tuổi cầm búa đinh đập thẳng vào đầu gia chủ để cướp ảnh 1

Đối tượng Duy và tang vật.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, con trai bà Nguyễn và quần chúng nhân dân đã ập đến kịp thời truy đuổi, bắt giữ Duy.

Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Duy khai nhận vào tối ngày 10/2, tại khu vực hồ Minh Khôi (tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý), Duy đã dùng gạch đập vào đầu hai nạn nhân là Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thu Hạnh, 17 tuổi (cùng trú tại Phủ Lý) cướp chiếc xe đạp điện bán được hơn 4 triệu đồng để tiêu xài.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG