Thầy cúng gọi người đến lấy tiền nợ rồi sát hại

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
TPO - Sau khi hẹn Hiên đến nhà lấy tiền, Sỹ đã ra tay sát hại nạn nhân rồi giấu xác ở vườn nhà bên cạnh.

Ngày 4/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Tiến Sỹ (SN 1987, trú tại tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Đỗ Thu Hiên (SN 1995, trú tại Cổ nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).

Theo thông tin ban đầu, Sỹ hành nghề thầy cúng. Sỹ từng cúng giúp cho gia đình chị Hiên. Sỹ có vay chị Hiên một khoản tiền khoảng vài chục triệu đồng để mở cửa hàng bán đồ thờ cúng.

Khoảng 20h ngày 31/8, Sỹ gọi Hiên đến nhà để trả tiền. Hiên đã nhờ một người bạn tên Ly đi cùng xe máy vào nhà Sỹ. Khi đến gần nhà, Hiên để Ly ở ngoài và một mình vào nhà Sỹ. Chờ mãi nhưng không thấy Hiên ra, Ly nhắn tin hỏi thì nhận được tin nhắn của Hiên đợi thêm. 

Một lúc sau, Sỹ đi ra nói với Ly rằng: Hiên đang nói chuyện với bố mẹ Sỹ và Sỹ đề nghi chở Ly đi một vòng quanh xóm. Đi mãi không thấy trở về, Ly nghi có chuyện liền lên tiếng. Sỹ liền dừng xe, lấy tay bóp cổ Ly. 

Nhờ có bộ tóc giả, Ly thoát được bàn tay tử thần của Sỹ rồi chạy về báo với gia đình và cơ quan chức năng. Rạng sáng 2/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Sỹ để điều tra.

Lời khai ban đầu, Sỹ cho biết đã sát hại cô gái và vất xác xuống sông Cống Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Lực lượng công an và gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong một diễn biến khác, người dân phát hiện trong vườn nhà ngay cạnh nhà Lê Tiến Sỹ có mùi hôi thối nông nặc liền ra tìm và phát hiện thi thể nạn nhân Hiên ở vườn nhà hàng xóm của Sỹ vào chiều 3/9. Đến hơn 20h tối, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG